Ảnh minh họa

Đây là thông tin được ông Nguyễn Gia Liêm - Cục Phó Cục Quảng lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) công bố chiều 19/6 tại Hà Nội.

Theo Cục quản lý lao động ngoài nước, trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng số người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 47.247 người đạt 42,95% kế hoạch năm 2018.

Các thị trường dẫn đầu về mức thu hút lao động Việt, lần lượt là: Đài Loan với 24.827 người (8.128 nữ), Nhật Bản: 17.252 người, Hàn Quốc: 2.272 người.

Ngoài ra, một số thị trường nhỏ lẻ tiếp nhận số lao động dưới 1.000 như: Ả rập - Xê út: 862 người, Algeria: 539 lao động nam; Malaysia: 419 người, Rumania: 486 người…

Cũng theo ông Nguyễn Gia Liên, trong 5 tháng đầu năm 2018, Cục Quản lý lao động ngoài nước hoàn tất thủ tục trình Bộ cấp mới giấy phép cho 25 doanh nghiệp.

Hiện số doanh nghiệp có giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 328.

Với thị trường Nhật Bản, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã triển khai Bản ghi nhớ đặc biệt giữa Việt Nam - Nhật Bản hướng dẫn và cung cấp danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện đưa Thực tập sinh đi Nhật Bản cho cơ quan quản lý chương trình Thực tập kỹ năng Nhật Bản (OTIT).

Trong những tháng đầu năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức xuất cảnh cho 219 ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 5 theo Chương trình hợp tác đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Qua đó đưa số ứng viên điều dưỡng, hộ lý xuất cảnh sang Nhật Bản đi theo Chương trình trên đã lên tới con số đã có 673 người.

Với thị trường Hàn Quốc, Cục quản lý lao động ngoài nước đã triển khai thực hiện Bản ghi nhớ 2018 giữa Việt Nam - Hàn Quốc về việc thi Tiếng Hàn và tuyển 7.900 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương tình cấp phép việc làm.

Trong đó, ngành sản xuất chế tạo 6.300 người, ngành ngư nghiệp 1.600 người.

Số lượng người đăng ký tham gia thi tiếng Hàn trong lĩnh vực sản xuất chế tạo là 11.625 người. Bộ Lao động đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tiếng Hàn 2018 và Ban Tổ chức kỳ thi.

Ngày 23/6 sẽ tiến hành tổ chức thi tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, Bộ LĐ-TB&XH đang xin ý kiến các bộ, ban, ngành liên quan về dự thảo văn bản hướng dẫn thí điểm thực hiện đưa lao động Việt Nam sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa hai địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo Dân trí