Ảnh minh họa


Bản báo cáo được Unedic công bố ngày 28/2 cho biết con số thất nghiệp sẽ giảm 76.000 người năm 2018 và 126.000 người năm 2019.

Như vậy, tổng số người không tìm được việc làm sẽ giảm từ mức 3,7 triệu người vào cuối năm 2017 xuống còn 3,5 triệu người vào cuối năm 2019.

Những số liệu trên được tính toán dựa trên mức tăng trưởng kinh tế dự kiến 2% năm 2018 và 1,8% năm 2019.

Cũng theo báo cáo của Unedic, thâm hụt ngân sách bảo hiểm thất nghiệp Pháp sẽ giảm từ mức 3,6 tỷ Euro (4,3 tỷ USD) năm 2017 xuống còn 2 tỷ Euro trong năm 2018 và 595 triệu Euro vào năm 2019.Tuy nhiên, dự báo cho năm 2018 của Unedic lạc quan hơn nhiều so với các con số 1,7% của Chính phủ Pháp, 1,8% của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), và 1,9% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế  (IMF). 

Đây là những con số rất lạc quan so với bản dự báo trước, được Unedic công bố vào tháng 10/2017, với mức thâm hụt dự kiến là 3,3 tỷ Euro.

Theo Unedic, tăng trưởng kinh tế không phải yếu tố duy nhất làm giảm thâm hụt. Một nguyên nhân quan trọng khác là do hiệp định bảo hiểm thất nghiệp, được các đối tác xã hội ký kết vào tháng 4/2017 và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2017. Những quy định mới của hiệp định này cho phép Paris tiết kiệm 1,3 tỷ Euro vào cuối năm 2019. 

Theo Thế giới và Việt Nam