Thứ tư, ngày 24-04-2024, 06:03 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tư vấn xuất khẩu lao động
Cục Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) thông báo tuyển chọn hàng trăm ứng viên sang Đức làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa, với mức lương từ 34-40 triệu đồng/tháng khi học việc và hưởng lương như người bản địa khi có chứng chỉ quốc gia.
Các môi giới tư vấn, hứa đưa người lao động đi xuất khẩu Nhật Bản với chi phí từ 135-140 triệu đồng hoặc từ 5.000 - 5.500 USD. Môi giới báo mức lương trung bình từ 25-33 triệu đồng/tháng, có nơi lương đến 55 triệu đồng dù chưa biết sẽ làm cụ thể công việc gì. Nếu đồng ý, cọc ngay 10 triệu đồng để thi đơn hàng,...
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về việc anh Trần Văn Tú (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) tố bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại New Zealand, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, Công ty Cổ phần tập đoàn Nhật An Group không được cấp phép đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài và tại Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào được cấp giấy phép tuyển dụng lao động để đưa sang New Zealand.
Doanh nghiệp muốn đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài thì được tự tổ chức hay phải thông qua các tổ chức khác?
Tùy theo trình độ tay nghề, năng lực ngoại ngữ, người lao động có nhiều lựa chọn khi ra nước ngoài làm việc trong năm 2024
Hàng chục ngàn người lao động các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đi làm việc tại Hàn Quốc đã thoát nghèo nhưng số người bỏ trốn cũng cao
Các tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng các website giả mạo để tìm kiếm người lao động có nhu cầu đi làm việc tại các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore...
Nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc thời vụ đang rất lớn bởi sự ưu việt của chương trình này. Tuy nhiên, nhiều người lao động (NLĐ) vẫn chưa nắm rõ chương trình nên gặp nhiều khó khăn, thậm chí bị lừa khi có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc ngắn hạn.
Xuất ngoại để tìm việc đang là xu hướng được nhiều người lao động lựa chọn trong bối cảnh thị trường việc làm trong nước chưa khởi sắc
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về việc làm và công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho hơn 200 cán bộ cấp cơ sở trên địa bàn.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đưa ra khuyến cáo công dân về hiện tượng lừa đảo đưa người lao động sang làm 'việc nhẹ lương cao'.
Phụ nữ Hàn Quốc không muốn kết hôn và chỉ thích sống một mình
Du học thạc sĩ, tiến sĩ miễn phí tại Mỹ: Không khó như bạn nghĩ
Người đàn ông Đan Mạch mê mắm tôm, lấy vợ miền Tây: Hạnh phúc ở 'xứ sở tuyết'
WHO thông báo phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa
Mẹ chồng có bạn trai sau nhiều năm góa bụa, cả nhà như ngồi trên đống lửa
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam