Thực tập sinh Việt Nam làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại Nhật Bản. 


Theo đó, thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng tính chất phi lợi nhuận của chương trình, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của NLĐ, mạo danh trung tâm để làm trung gian, môi giới, thu những khoản tiền trái quy định. Một số hình thức thường được các đối tượng lừa đảo NLĐ như: tổ chức bán hoặc phát hồ sơ chương trình IM Japan miễn phí; đứng ra tổ chức các lớp ôn luyện toán, thể lực trước khi thi tuyển; tổ chức đưa NLĐ đi thi tuyển; tuyên truyền về việc có thể tác động vào kết quả thi tuyển, kết quả đào tạo của NLĐ.

Nếu phát hiện các trường hợp tiêu cực trong quá trình thi tuyển hoặc bị các tổ chức, cá nhân lừa đảo, đề nghị NLĐ chủ động thông báo với Trung tâm Lao động ngoài nước để được tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi (điện thoại liên hệ: 024.7303.0199 số máy lẻ 115/116; email:thuctapsinhnhatban@gmail.com).

Theo NGười Lao động