Lao động nhập cư trái phép bị bắt giữ sau một cuộc truy quét của Cục Nhập cư Malaysia tại một công trường xây dựng ở Port Dickson,

Phát biểu ngày 21/7 của Cục trưởng Cục Nhập cư Malaysia, ông Mustafar Ali khẳng định cục này sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp từ thời điểm nói trên. Theo ông Mustafar, các chủ lao động thuê và chứa chấp công nhân nước ngoài bất hợp pháp cũng nằm trong số các đối tượng bị bắt giữ.

Tính từ ngày 1/7, khi chiến dịch truy quét lao động nước ngoài bất hợp pháp có tên "Op Mega 3" bắt đầu được thực hiện trên toàn quốc, Malaysia đã bắt giữ hơn 3.000 người nhập cư bất hợp pháp. 

Trước đó, cục trên thông báo trong năm 2017, cơ quan này đã bắt giữ 47.092 người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có 885 trẻ dưới 12 tuổi. Những người này bị bắt giữ sau khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của 188.884 người nước ngoài trong hơn 16.000 chiến dịch truy quét trên toàn quốc. Trong số đó có 33.079 nam giới, 13.128 phụ nữ, trong khi những trẻ em bị bắt giữ gồm các em đi cùng với bố mẹ và một số khác được sinh ra tại Malaysia. 

Cũng trong năm 2017, cơ quan chức năng Malaysia đã bắt giữ 1.257 chủ sử dụng lao động vì thuê hoặc sử dụng lao động nước ngoài trái phép, 80% trong số này đã bị buộc tội, số còn lại đang trong tiến trình xử lý.

Theo Thế giới và Việt Nam