Ứng với mỗi 100 ứng cử viên tìm việc thì có tới 149 vị trí tuyển dụng

Theo số liệu thống kê do Bộ Nội vụ công bố, thị trường việc làm Nhật Bản vẫn bị thắt chặt, khan hiếm lao động tiếp diễn, gây ảnh hưởng tới nền kinh tế. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục gia tăng, từ mức 2,8% trong tháng 4 lên mức 3,1% trong tháng 5, do gia tăng số lao động quyết định rời công việc cũ để tìm kiếm việc làm mới. 

Một số liệu thống kê độc lập khác của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết, tỷ lệ người tìm việc và việc tìm người đang gia tăng, từ mức 1,48 trong tháng 4 lên mức 1,49 trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 2/1974. Điều này có nghĩa là ứng với mỗi 100 ứng cử viên tìm việc thì có tới 149 vị trí tuyển dụng. 

Do tháng 5 thường là mùa cao điểm điều chỉnh việc làm của người lao động Nhật Bản, nên tổng số người thất nghiệp tại quốc gia này đã nhảy vọt lên con số 2,05 triệu người, tăng tới 10,2%. Hiện Nhật Bản có 65,19 triệu lao động hưởng thu nhập.

Cũng theo số liệu của Bộ trên, trong tháng 5, mức chi tiêu dùng của các hộ gia đình Nhật Bản vào khoảng 283.056 Yen (2.530 USD), giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thu nhập trung bình của các hộ gia đình hưởng lương đã giảm 1,7%, tháng giảm thứ 3 liên tiếp.

                                                                                                     Theo Thế giới và Việt Nam