Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán tại Mexico quyên góp ủng hộ nhân dân Lào. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)


Phát biểu tại lễ quyên góp, Đại biện Đoàn Anh Tuấn đã nêu bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt-Lào; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tình đoàn kết anh em đóng góp ủng hộ người dân nước bạn.

Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán tại Mexico đã quyên góp được số tiền hơn 8 triệu đồng và số tiền này thông qua các cơ quan hữu quan, sẽ sớm được chuyển tới nhân dân Lào.

 

Trước đó, tối 23/7 đã xảy ra vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, gây ngập cho 10 bản ở hạ lưu và làm cô lập hoàn toàn huyện Sanamxay, trong đó có năm bản ở huyện Sanamxay bị ngập hoàn toàn. 

Cho đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 31 nạn nhân. Vụ vỡ đập đã làm trên 1.300 hộ gia đình với 6.600 người bị ảnh hưởng và nhiều người vẫn mất tích.

Chính phủ Lào đang phối hợp với các đoàn công tác trong và ngoài nước nỗ lực khác phục hậu quả sự cố, hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng sớm khôi phục cuộc sống thường nhật.

Chính phủ Việt Nam đã kịp thời ủng hộ nhân dân Lào số tiền 200.000 USD và các bộ, ngành và địa phương ta đã và đang có nhiều hoạt động để giúp đỡ nhân dân Lào./.

                                                                                                                                                                   Theo vietnamplus.vn