Nghi phạm Kim Anh Vo

Tờ The Atlanta Journal-Constitution trích thông cáo từ Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Kim Anh gia nhập United Cyber Caliphate (UCC), một nhóm cực đoan trên mạng trung thành với IS, vào năm 2016 và lập “danh sách tiêu diệt” gồm tên, địa chỉ cùng các chi tiết nhận dạng khác của binh sĩ và nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong đó có một danh sách được lập từ tháng 4.2016 liệt kê khoảng 3.600 người ở New York.

Cũng theo thông cáo, Kim Anh có những biệt danh trên mạng như Miss Bones, Zozo, Kitty Lee. Cô đã tìm cách chiêu dụ thêm người tham gia UCC và tham gia nhiều vụ tấn công mạng. Nếu bị kết tội, Kim Anh có thể phải nhận mức án lên tới 20 năm tù giam.

                                                                                                                                                              Theo Thanh Niên