Phòng lưu niệm Bác Hồ tại trường phổ thông mang tên Bác tại thành phố Ulianovsk. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

Lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh Hồ Chí Minh tại Ulianovsk thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

Đông đủ đại diện chính quyền thành phố tham dự buổi lễ trang nghiêm. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

Phó Thị trưởng thành phố Ulianovsk Mikhail Sychev chúc mừng bằng tiếng Việt. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

Tổng lãnh sự Ecaterinburg Ngô Phương Nghị phát biểu ôn lại thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

Chủ tịch Hội người Việt “Đoàn kết” Trịnh Văn Quế (thứ ba từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo chính quyền và đại diện các Bộ ngành của tỉnh Ulianovsk. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Ulianovsk. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

Chương trình văn nghệ đậm bản sắc Việt Nam và quê hương xứ Nghệ. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

Ngày sinh nhật Bác đã trở thành sự kiện văn hóa của cộng đồng và người dân sở tại. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

Theo vietnamplus