Một tiết mục văn nghệ trong chương trình.

Tham gia đóng góp cho chương trình văn nghệ lần này có hơn 100 nghệ sỹ không chuyên đến từ 12 bang (trong số 16 bang của toàn CHLB Đức) với 52 tiết mục ở các hạng mục chính: Thanh nhạc (đơn, song, tam, tốp, đồng ca); dân ca và nhạc cổ truyền ba miền Bắc-Trung-Nam; múa; kịch câm. Các nghệ sỹ trẻ thuộc thế hệ thứ 2 đã góp phần không nhỏ trong sự thành công của chương trình.

Đặc biệt, chương trình đã nhận được sự hỗ trợ nghệ thuật và tham gia trực tiếp của các nghệ sĩ: NSƯT Đức Long, NSƯT Kim Tiến, Nhóm nhạc Ái Thanh Music (Hannover), bà Hoàng Thị Dư, nhạc sĩ Kiều Hải, những người dẫn chương trình NSƯT Tuấn Khôi, Kim Dung. Để tri ân những đóng góp nghệ thuật cho phong trào văn hóa văn nghệ trong cộng đồng, BTC cũng dành thời gian trao tặng tới ba nghệ sĩ: Hoàng Thị Dư, Ái Thanh, Đức Long Kỷ Niệm Chương và nhận được sự hưởng ứng trân trọng của toàn thể anh chị em nghệ sĩ cùng khán thính giả có mặt.

 Tiết mục văn nghệ của các chị em.

Chương trình nghệ thuật diễn ra từ 13:30 giờ tới 21:30 giờ. Hội trường Sen Hồng được trang hoàng ấm cúng, sang trọng, với sức chứa hơn 300 khán giả có lúc đông kín người tham dự. 52 tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, trình diễn với chất lượng đáng tự hào. Nhiều tiết mục được các cố vấn nghệ thuật và bà con đánh giá „gần sánh được với các nghệ sỹ chuyên nghiệp“.

Đến tham dự Gala, về phía cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức có ông Phạm Văn Mích, Tham tán Đại sứ quán; về phía chính quyền địa phương có bà Marion Walsmann, Nghị sỹ Nghị viện Bang Thüringen, phát ngôn viên Chính sách Châu Âu.

Bà Walsmann phát biểu, đánh giá rất cao các hoạt động của Liên hiệp trên toàn Liên bang nói chung và tại bang Thüringer nói riêng, nhất là thông qua các hội thành viên của LH tại địa phương. Bà mong muốn LH sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động phục vụ công tác hội nhập trong tương lai.


Theo các thành viên Ban tổ chức Gala, chủ đề "Nối vòng tay lớn“ đáp ứng một trong những mục tiêu hoạt động quan trọng nhất của Liên hiệp. Các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao có tầm cỡ toàn Liên bang vừa tạo sự gắn kết cộng đồng một cách thiết thực, hiệu quả, vừa góp phần tích cực duy trì, quảng bá văn hóa Việt Nam trong các thế hệ trẻ người Việt hải ngoại cũng như đối với bạn bè Đức và quốc tế.Đại diện Đại sứ quán, ông Phạm Văn Mích tỏ ý vui mừng lần đầu tiếp xúc và tham dự hoạt động của Liên hiệp. Ông chúc mừng Gala thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Liên hiệp, Giáo sư Nguyễn Văn Thoại chia sẻ: chính sách "Xã hội đa văn hóa" của Nhà nước Đức luôn là cơ sở để các hội đoàn người nhập cư có thể duy trì và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, thúc đẩy theo hướng tích cực quá trình hội nhập, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của xã hội Đức. Vì lẽ đó - trước sau như một - Liên hiệp luôn mong muốn duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh tại các địa phương và trên phạm vi toàn Liên bang của bà con Việt kiều tại Đức. Đó chính là những hoạt động mang tính chất "Ngoại giao nhân dân", góp phần tích cực trong quá trình duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị và đáng tin cậy giữa hai quê hương của chúng ta./.

Theo Quehuongonline.vn