Trong một chương trình mới đây, khi MC Nguyên Khang nhắc đến chuyện nhiều phụ nữ cho rằng lấy chồng nước ngoài thì cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc và sung sướng hơn, ca sĩ Phương Vy thẳng thắn chia sẻ: "Không thể nói đàn ông ngoại quốc chiều vợ, cho vợ tất cả những gì mà vợ thiếu, đã có rất nhiều chị em vỡ mộng khi qua nước ngoài lấy chồng và gặp phải những anh chàng bạo lực".

                                                           Phương Vy và chồng Tây

Với Phương Vy, chồng ta hay Tây không quan trọng bằng việc người mình yêu như thế nào.  "Với Vy, không có gì là tuyệt đối cả, màu da hay cuốn passport của người đàn ông không nói lên được điều gì nếu mình không dành thời gian tìm hiểu. Thậm chí, tìm hiểu 3-4 năm cũng chưa chắc sẽ rõ về người đàn ông đó nếu mình không sống cùng họ" - cô nói 

Phương Vy khuyên chị em phụ nữ: "Khi yêu phải tìm hiểu thật kỹ xem người đàn ông có sẵn sàng đi cùng mình không, đừng bao giờ theo trào lưu lấy chồng ngoại quốc, cái gì đã là trào lưu thì không mang tính chất lâu dài được. Đàn ông nào cũng vậy, bản thân người phụ nữ phải hiểu người đàn ông của mình. Đừng dại dột lấy chồng ngoại quốc với mong muốn phụ thuộc vào kinh tế".

Hạnh phúc luôn bắt nguồn từ sự yêu thương chân thành, không phải cứ lấy một chàng trai đến từ nước ngoài là cuộc sống sẽ êm đẹp và tròn vẹn. Phương Vy đã giải đáp những thắc mắc chung của chị em bằng chính tình yêu và hôn nhân của mình. 

Cô tâm sự sau khi cưới, năm đầu tiên, vợ chồng thường xuyên cãi vã nhưng chủ yếu là tìm ra điểm chung để cùng nhìn nhận và sửa đổi. Cô cho biết đến nay thì hai người đã hiểu và hòa hợp nhau. "Vợ chồng Vy ở chung với ba mẹ. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, ba mẹ đều xuất hiện, tưởng con gái bị ăn hiếp, ai ngờ toàn con gái ăn hiếp chàng rễ không à" - cô hóm hỉnh.


Người ta thường nói phụ nữ đôi khi không nên gồng gánh một mình, phải tạo điều kiện để đàn ông quan tâm, chở che. Nhưng với Phương Vy lại khác: "Tôi và chồng đều thích tự lập và tôi đã tự lập từ nhỏ, thích một cuộc sống độc lập. Nếu mọi người luôn nghĩ đàn ông phải là người che chở cho phụ nữ thì đối với Phương Vy không phải vậy, tôi thích che chở cho người khác hơn là người khác che chở mình".   


Trong khi đó, thỉnh thoảng, ca sĩ Thu Minh lại khiến cư dân mạng "ganh tị" vì một chiếc túi hiệu đắt đỏ mà chồng chị - doanh nhân Otto -  mua làm quà không vì lý do gì. Bản thân ca sĩ Thu Minh cũng phải thốt lên đầy thú vị vì khi bước vào phòng ngủ với chiếc túi hiệu hàng chục ngàn USD được đặt trên giường. Thu Minh không giấu được niềm hạnh phúc dâng trào dù hình thức tặng quà bí mật mà chồng Tây dành cho cô khá thường xuyên và không thay đổi cách thức.    

Thu Minh luôn được chồng sát cánh trong mọi sự kiện

Thu Minh từng chia sẻ chồng cô rất nóng tính và không dễ nhân nhượng. Dù chiều vợ nhưng những gì anh không thích thì có năn nỉ đến mấy cũng không thể lay chuyển. Dù vậy, điều không phủ nhận là cô rất được yêu chiều và minh chứng là cô ngày càng rạng rỡ trong cuộc sống sung túc. 

Dù chồng không chịu học tiếng Việt, cũng không khéo trong việc chăm con nhưng Thu Minh cho biết với con trai, Otto như là mặt trời vậy, nên khi nào gặp là quấn quýt không rời. Gia đình cô còn có một nguyên tắc, khi bước về nhà là không còn chỗ cho công việc. 

"Tôi rạng rỡ hơn là vì về nhà được cười nhiều hơn, bởi Otto là người rất hài hước. Với tôi, đó mới là cái được lớn nhất. Chỉ khi nào hạnh phúc viên mãn thì phụ nữ mới có được tinh thần rạng rỡ" - ca sĩ Thu Minh nói.

 

Theo ca sĩ Đoan Trang, chồng Tây rất chiều vợ nhưng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi được, đặc biệt là việc học tiếng Việt. 

Khi lấy chồng Tây thì cả hai vợ chồng phải  học hỏi và làm quen với văn hóa của đối phương. Với chồng Đoan Trang, khi về quê vợ đều phải tập thói quen từ cách chào tất cả họ hàng trong gia đình, từ người lớn tuổi tới người nhỏ tuổi nhất. 

Còn bản thân cô khi sang thăm nhà bố mẹ chồng ở Thụy Sĩ cũng phải học thuộc những thói quen sinh hoạt của nhà chồng. Cụ thể, bữa ăn sáng sẽ dùng khăn giấy màu trắng, buổi trưa dùng màu hồng và buổi tối dùng màu xanh...  

Ngoài những sự khác biệt về văn hóa và nếp sinh hoạt trong gia đình, ca sĩ Đoan Trang còn cho hay sự khác biệt lớn nữa là cách nuôi dạy con cái. Chồng Đoan Trang thì muốn con ngủ riêng kể từ khi mới sinh; còn cô thấy con quá nhỏ, không thể để ngủ một mình.

Nói về kinh tế gia đình, ca sĩ Đoan Trang cho hay cả hai đều độc lập.

Chồng Tây yêu chiều nhưng vẫn có những điều Đoan Trang không thể thay đổi chồng

Nhưng không phải ai lấy chồng Tây cũng hạnh phúc trọn vẹn. Khi ca sĩ Hồng Nhung đã xác nhận trên trang cá nhân về việc hôn nhân với ông xã ngoại quốc Kevin Gilmore đã tan vỡ, công chúng  hoang mang bởi cả hai trước đó có những khoảnh khắc rất hạnh phúc bên nhau và các con.

Cô cho biết sau 6 tháng nói chuyện, cả hai đã quyết định đi đến chia tay nhưng cô và chồng cũ sẽ giữ quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc hai con Tôm và Tép. 

Phi Thanh Vân khẳng định "không phải cứ chồng Tây là sướng"

Phi Thanh Vân từng kết hôn với Thierry Blanc, một doanh nhân Pháp đã trải qua một đời vợ và có con riêng. Họ đến với nhau một cách đơn giản và dễ dàng, kết thúc có hậu bằng một đám cưới đẹp, sang trọng, ấm cúng. Nhưng sau 4 năm chung sống, đến năm 2012, những tranh cãi trong cuộc sống khiến cho gia đình cô đỗ vỡ. Sau đó, cô kết hôn lần hai, tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng kết thúc.

"Đừng tưởng lấy chồng Tây là sướng đâu nhé" - đó là lời chia sẻ thẳng thắn của người mẫu Phi Thanh Vân về cuộc sống hôn nhân với người chồng cũ, Thierry Blanc. Phi Thanh Vân từng chua chát nói: "Đàn ông Tây quá văn minh, đến mức mất đi chút xíu cái tình, họ đứt đoạn nhanh lắm!". 

Theo Người Lao động