Đoàn công tác Sở Ngoại vụ chụp hình lưu niệm với Đại sứ và Tổng Hội Việt kiều.

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Công tác của Sở Ngoại vụ Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh - Campuchia.


Đến tham dự Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam có hơn 300 khách, gồm đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang và Sihanouk Ville, Lãnh đạo và Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố của Việt Nam có chung đường biên giới với Campuchia: (KonTum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang), cùng kiều bào, cán bộ, học sinh sinh viên Việt Nam đang sinh sống, công tác và học tập tại Thủ đô Phnom Penh - Vương quốc Campuchia và thành viên các gia đình Đại sứ quán.

Đoàn công tác thăm và chúc tết Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Quang Minh đã gửi tới bà con kiều bào tại đất nước Chùa Tháp lời chúc nhân dịp đầu Xuân sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

 Đại sứ bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết, gắn bó với quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam và nhấn manh cộng đồng người Việt Nam đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chăm chỉ làm ăn, thực hiện nghiêm pháp luật của nước sở tại và tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của hai đất nước và là cầu nối tình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Campuchia.

Đại sứ cũng thông tin đến bà con kiều bào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, kết quả hoạt động đối ngoại của đất nước và tình hình hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Campuchia trong năm 2017…

Cũng nhân dịp này Đại sứ đã khen thưởng cho các em học sinh- sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng, sôi nổi và tràn đầy tình cảm gắn bó giữa những người Việt xa quê hương. Với các tiết mục văn nghệ sôi động của các em sinh - sinh viên Việt Nam tại Campuchia và con em kiều  bào, với những món ăn truyền thống mang đậm hương vị của dân tộc Việt như bánh chưng, dưa món, chả ram … tại đất bạn Campuchia, bà con kiều bào như đang được sống trên chính quê nhà của mình


Theo Thế giới và Việt Nam 
.