Cộng đồng người Việt tại Stuttgart và vụng phụ cận miền tây nam nước Đức tối 17/2 (Mùng 2 Tết) đã có một buổi lễ đón mừng năm mới đặc biệt tại hội trường Aichtal, Mühläcker & Aichtal 72631, Stuttgart. Buổi lễ hướng tới mục tiêu tạo nơi giao lưu, gặp gỡ, tiếp thêm sinh lực cho bà con kiều bào xa Tổ quốc.

Thấm tình hữu nghị và văn hóa Việt - Đức là chủ đề xuyên suốt buổi lễ. Nhiều tiết mục "cây nhà lá vườn" đã được trình diễn đầy say mê trên sâu khấu. Gây xúc động hơn cả là ca khúc "Xuân quê hương" do thế hệ thứ hai của người Việt Nam tại Đức trình bày.

Một tiết mục nhảy của các em thiếu nhi.

Hình ảnh tà áo dài Việt Nam xuất hiện nổi bật trong các màn biểu diễn.

Con em kiều bào Việt Nam ở Đức cũng thích thú khoác trên mình bộ áo dài truyền thống như một cách để quảng bá hình ảnh, văn hóa đất nước.

Bên cạnh những màn biểu diễn văn nghệ, các kiều bào hội tụ về buổi lệ còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đậm chất cổ truyền Việt Nam như phở, bánh giò, nem... Mỗi người tới tham dự đều đăng ký mang đến một món ăn để góp vui.

Chất nhân văn của buổi lễ càng thấm nhuần khi ban tổ chức duy trì và phát động trò chơi dân gian Việt Nam ngay trên sân khấu. Các em thiếu nhi thích thú, nhiệt tình tham gia.

Các em thiếu nhi chuẩn bị tham gia màn nhảy sạp.

Cuối buổi lễ, trẻ em còn được nhận phong bao lì xì từ ban tổ chức. Đây là cách để giúp con em kiều bào xa quê hương tiếp cận gần gũi hơn với phong tục nhận lì xì may mắn đầu năm của người Việt Nam.

Theo VNExpress