Đại sứ Nguyễn Thành Vinh và bà Nguyễn Thị Lộc.

Cùng đến thăm bà Nguyễn Thị Lộc còn có cô Yamina Mihoubi, Chủ tịch Ban liên lạc lâm thời cộng đồng gốc Việt tại Angieria.

Đại sứ chúc bà Nguyễn Thị Lộc sức khỏe, tiếp tục duy trì mối quan hệ với Đại sứ quán và động viên các con cháu học tiếng Việt để sau này khi có dịp về thăm Việt Nam sẽ có khả năng giao tiếp cũng như tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa của quê hương.

Bà Lộc cho biết các con cháu của bà hiện đều đã trưởng thành (3 người sống ở Pháp), nói được ít tiếng Việt nhưng đều được bà giáo dục về văn hóa, truyền thống Việt Nam. Đặc biệt là biết làm một số món ăn Việt.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Angieria đến thăm hỏi gia đình gốc Việt của bà Nguyễn Thị Lộc.

Bà Nguyễn Thị Lộc sang Angieria cùng chồng năm 1964. Theo thống kê, thời điểm những năm 60, có khoảng 60 phụ nữ Việt Nam cùng đi như bà Lộc. Hiện bà là một trong hơn 10 cụ bà hiện còn sống trên các địa phương của Angieria. 

Theo Thời Đại