Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg đã tiếp nhận lô khẩu trang vải kháng khuẩn được vận chuyển trên chuyến máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airlies đón công dân ở Liên bang Nga về nước. Tại trụ sở của Tổng Lãnh sự quán, ông Ngô Phương Nghị- Tổng Lãnh sự đã trao món quà rất có ý nghĩa của Chính phủ Việt Nam cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Sverdlovsk, Hội người Việt Nam, đoàn lưu học sinh để chuyển đến từng cá nhân người Việt trong thành phố Ekaterinburg. Tất cả số khẩu trang còn lại tiếp tục được chuyển tặng đến cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn như Kazan, Irkutsk, Novosibirsk, Upha, Orenburg, Tuymen...

Lô khẩu trang của Chính phủ đến với cộng đồng người Việt vào đúng thời điểm số lượng các ca mắc Covid-19 trong khu vực đang tăng cao đã thực sự đã giúp bà con yên tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trên các trang mạng xã hội của các hội đoàn và cá nhân đã đăng nhiều hình ảnh, bài viết, dòng trạng thái bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối đối với sức khỏe của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Liên bang Nga nói riêng và ở nước ngoài nói chung.

Về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, ngay từ khi Liên bang Nga có những ca mắc bệnh đầu tiên, Tổng Lãnh sự quán đã thành lập trang "Tương trợ cộng đồng" do những sinh viên, lưu học sinh có chuyên môn về y khoa phụ trách, bao gồm việc tư vấn các biện pháp và các quy định của sở tại về phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ phiên dịch cho cộng đồng khi thăm khám tại bệnh viện, cập nhật tình hình dịch bệnh...

Nhờ các biện pháp kịp thời, tích cực và luôn cập nhật hỗ trợ cho đến nay việc phòng chống dịch bệnh của cộng đồng người Việt tại khu vực là khá tốt, tâm lý ổn định, đến nay mới có 02 trường hợp người Việt tại Tp.Ekaterinburg bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Một số hình ảnh về cộng đồng người Việt ở miền Trung nước Nga đón nhận khẩu trang y tế do Chính phủ Việt Nam gửi tặng:

Theo Quê Hương