Minh họa

Cũng theo WHO, 25% số ca tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu là do ô nhiễm môi trường. Cụ thể, những ca tử vong trên do môi trường bị ô nhiễm hoặc không lành mạnh, trong đó có nước, không khí bị ô nhiễm, hút thuốc lá thụ động và thiếu điều kiện vệ sinh hợp lý.

Theo Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan, hệ thống miễn dịch, nội tạng, đường hô hấp đang phát triển của trẻ rất dễ tổn thương do nguồn nước, không khí ô nhiễm.

Báo cáo cho biết, việc bị phơi nhiễm với các chất ô nhiễm ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ sẽ khiến trẻ bị tăng nguy cơ mắc viêm phổi và mắc các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn. Ô nhiễm không khí cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư khi trưởng thành.

Báo cáo cũng lưu ý, tại các hộ gia đình không được tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh hợp lý, bị ô nhiễm do hơi, khói từ các nguồn nhiên liệu bẩn như than, củi thì trẻ em có nguy cơ cao bị tiêu chảy và viêm phổi. Trẻ em cũng dễ bị phơi nhiễm trước các hóa chất độc hại thông qua thực phẩm, nước, không khí và các sản phẩm xung quanh.

Chuyên gia về sức khỏe cộng đồng của WHO Maria Neira kêu gọi các chính phủ tăng đầu tư để loại bỏ các nguy cơ về ô nhiễm, đe dọa sức khỏe.

                                                                                              Theo Thế giới và Việt Nam