Tổ chức Guinness xác nhận người dân thành phố Ayodhya ở bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới bằng việc thắp sáng 301.152 chiếc đèn dầu đất sét, CNN đưa tin. Tất cả được thắp sáng đồng loạt trong 5 phút bên con sông Sarayu, tạo thành một dải ánh sáng lung linh vào đêm 6/11. 

Trước đó, kỷ lục thuộc về bang láng giềng Haryana với 150.009 chiếc đèn vào năm 2016.

Sự kiện có sự tham gia của thống đốc bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath và Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Kim Jung Sook, trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ 4 ngày của bà.

Xứ sở kim chi được cho là có mối liên kết từ xa xưa với thành phố này bởi theo truyền thuyết, một công chúa của Ayodhya đã kết hôn với hoàng đế Suro của Hàn Quốc vào năm 48 TCN. Người Hindu, chiếm 80% dân số Ấn Độ tin rằng Ayodhya là nơi sinh ra Thánh Rama, một trong những vị thần vĩ đại nhất của tôn giáo này. Ayodhya cũng là một trong bảy thành phố thiêng liêng của người Ấn.


Theo VNExpress