Xe đạp cho thuê tại Thâm Quyến, Trung Quốc


Dịch vụ chia sẻ xe đạp công nghệ cao có lẽ được bắt đầu tại Trung Quốc và khiến thế giới ngạc nhiên vì sự đơn giản trong dịch vụ và giá cả phải chăng. Để bắt đầu, người dùng sẽ cần phải có điện thoại thông minh với các ứng dụng chia sẻ xe đạp tương ứng.

Giá cho một chuyến đi có thể thấp đến 50 xu (giá tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc - tương đương 8.000vnd) và bạn có thể khóa hoặc đỗ xe bất cứ nơi nào mình muốn. Người tiếp theo muốn dùng chiếc xe này chỉ cần lấy mã số chính xác từ ứng dụng và mở khóa xe đạp.
Rất đơn giản và hữu ích cho xã hội. Có trường hợp xe bị mã hóa hai lần bởi người dùng cuối, như vậy người thuê tiếp theo

Với việc dễ dàng sử dụng dịch vụ chia sẻ xe đạp, người đi làm sẽ rất thuận tiện khi thuê chúng đến các ga tàu điện ngầm hoặc các địa điểm khác. Phương thức vận chuyển mới này không chỉ chi phí thấp, tiện lợi mà còn rất có lợi cho sức khỏe, khuyến khích mọi người sống lành mạnh như một bài tập đơn giản sau một ngày dài trong văn phòng.

Điểm quan trọng đối với dịch vụ này là nhà cung cấp phải duy trì được chất lượng của xe như bão dưỡng và kiểm tra định kỳ hệ thống phanh, áp suất lốp, bàn đạp, xích – chuỗi truyền động… kết hợp với việc định vị được vị trí của chiếc xe khi kết nối GPS.

Tại mỗi quốc gia chỉ có một trong 3 công ty chia sẻ xe đạp đang cung cấp dịch vụ xe có tích hợp GPS, những đơn vị còn lại sẽ thiết lập theo nhu cầu khách hàng.

Bên cạnh đó, những ngành nghề khác cũng phát triển thương mại trên xe đạp khi đặt thông tin quảng cáo trên nó, mang lại doanh thu cho công ty sở hữu xe đạp.

Công ty cho thuê xe đạp lớn nhất hiện nay tại Singapore là MashableAsia, hiện có hơn 100 triệu lượt tải về và sử dụng.

Bên cạnh Trung Quốc, hầu hết các nước phát triển đều đang ứng dụng dịch vụ chia sẻ xe đạp như Úc, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức, Đan Mạch…

                                                                                              Theo Thanh niên online