Theo thông cáo ra ngày 17-9, ECB cho biết hai tờ tiền mới được cập nhật những tính năng chống làm giả và có kích thước nhỏ hơn so với tờ tiền hiện có. Tờ tiền mới cũng có hình ảnh ba chiều được cải tiến với biểu tượng euro nhỏ được lồng vào bên trong con số thể hiện mệnh giá.

Giám đốc điều hành ECB, ông Yves Mersch tuyên bố hơn 1 triệu máy rút tiền tự động sẽ cần điều chỉnh trước khi hai tờ tiền mới được đưa vào lưu thông. Theo ông Mersch, người dân châu Âu hiện “vẫn gắn bó” với tiền mặt dù ngày càng nhiều nơi chấp nhận các phương thức thanh toán điện tử.

Tiền mặt là phương thức thanh toán tiện lợi nhất do không yêu cầu thiết bị đặc biệt, cũng như phù hợp với những người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em.

Hai tờ tiền mới trên là hai mệnh giá cuối cùng trong serie “châu Âu” sau khi ECB phát hành các tờ tiền mới 5, 10, 20 và 50 euro.

Theo Hà Nội mới