Khu nghỉ mát được bao bọc bởi rừng cây nhiệt đới xanh tươi.

Tận dụng lợi thế ở trên cao cùng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp các bungalow đều được xây dựng hướng mặt ra biển.

Tất cả các phòng đều có hồ bơi riêng.

Cây mọc từ vách núi được giữ nguyên khi xây dựng.

Màu xanh của thực vật khiến nước trong hồ bơi cũng mang sắc thái xanh trong, mát mẻ.

Kiểu nhà sàn tự nhiên, thân thiện với môi trường.

Nội thất bên trong các phòng thiết kế theo kiểu mở.

Chất liệu xây dựng khu nghỉ mát chủ yếu là mây, tre, đá có sẵn tại địa phương.

Con người có thể hòa mình vào thiên nhiên ngay cả khi ở trong phòng.

Khu vực nhà hàng ăn uống phục vụ các món ăn tại địa phương.

Khu nghỉ mát còn có spa riêng phục vụ khách thư giãn.

Tường spa làm bằng gỗ ấm áp, mùi hương dịu nhẹ thích hợp cho việc nghỉ ngơi, trút bỏ muộn phiền.

Quầy bar mang phong cách tự nhiên, hoang dã.

Nước được xen lẫn giữa lối đi để chống nóng và đẩy cao tính thẩm mỹ.



                                                                                                                                                                                                     Theo VOV