Singapore vượt lên trở thành quốc gia có lĩnh vực y tế công cộng phát triển nhất thế giới.

Hơn 2.500 chuyên gia và nhà nghiên cứu đến từ 135 quốc gia đã tham gia "Dự án khảo sát và đánh giá y tế công cộng của các nước trên thế giới" do Viện Dữ liệu và Đánh giá Y tế thuộc Đại học Washington (Mỹ) khởi xướng, với kết quả được công bố ngày 13/9.

Căn cứ vào chỉ số phát triển của 37 hạng mục thuộc lĩnh vực y tế công cộng trong giai đoạn từ 1990-2016 và khả năng thực hiện các mục tiêu đặt ra đến năm 2030, các chuyên gia đã tiến hành chấm điểm, xếp hạng 188 quốc gia trên thế giới. Singapore giành được vị trí quán quân với 86,8 điểm (thang điểm 100), xếp ngay trên Iceland (86 điểm) và Thụy Điển (85,6 điểm).

Các quốc gia châu Á khác là Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt giành các vị trí 21 và 28 trên bảng xếp hạng.

Mới đây, Singapore cũng lần đầu tiên vượt qua Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) để giành vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng các thành phố có chất lượng sống tốt nhất châu Á.

                                                                                             Theo Thế giới và Việt Nam