Hàn Quốc là quốc gia nổi tiếng với nền công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ. 

Chương trình Korea Medical Roadshow vừa được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tổ chức ở Hà Nội ngày 7/6. Hoạt động này nhằm quảng bá và thúc đẩy du lịch y tế tới người dân Việt Nam.

Theo Joo Sung Hee, giám đốc Bộ phận Du lịch Y tế thuộc KTO, năm 2017, 320.000 khách Việt Nam đến Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hơn 2,4 triệu khách Hàn Quốc cũng ghé thăm Việt Nam.

Cũng theo giám đốc Joo, số lượng khách du lịch y tế Việt Nam đến Hàn Quốc nhiều nhất Đông Nam Á, chiếm 31%. Theo KTO, kết quả này có được là nhờ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chính sách thu hút khách du lịch y tế đa dạng, cơ sở vật chất tân tiến và đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn thế giới. Đồng thời, Hàn Quốc cũng đang trở thành trung tâm du lịch y tế có tốc độ phát triển nhanh nhất đối với khu vực Đông Nam Á.

Trong chương trình này, phía Hàn Quốc cũng giới thiệu đến du khách Việt Nam những bệnh viện hàng đầu của họ trong các lĩnh vực chữa bệnh và làm đẹp.

Theo VNExpress