Thứ năm, ngày 28-03-2024, 05:33 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Học Tiếng Việt
12 năm giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Lomonosov (Liên Xô), 30 năm giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Harvard (Mỹ) và ngay cả khi nghỉ hưu, GS Ngô Như Bình, kiều bào tại Mỹ, vẫn đau đáu một suy nghĩ là làm thế nào để nhiều người nước ngoài nói được tiếng Việt và hiểu hơn về đất nước Việt Nam.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp". Lời nhắn nhủ của Bác đã truyền cảm hứng cho các thế hệ người Việt với tinh thần gìn giữ và gieo mầm tiếng mẹ đẻ ở xứ người.
Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt đã nhận được sự ủng hộ và đồng lòng của đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài. Nỗ lực tổ chức lớp học tiếng Việt, hay xây dựng tủ sách Việt đưa vào thư viện nước sở tại chính là cách mà cộng đồng người Việt ở Áo hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần ấy.
Theo bà Nguyễn Phương Chung, các bạn trẻ Mỹ cảm nhận mỗi ngày đến lớp học tiếng Việt là mỗi ngày xích lại gần Việt Nam hơn, biết thêm về cuộc sống, những nét văn hóa đặc sắc của người Việt.
Trong không gian đậm chất văn hóa Việt, hơn 300 đầu sách văn học Việt Nam, văn học dịch, sách dành cho trẻ em được giới thiệu tại tủ sách tiếng Việt trong nhà hàng Hanoi Station ở Brussels (Bỉ).
Ngày 29/12/2023, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ sáu. Bộ sách Chào tiếng Việt Cấp độ 1 – Ra khơi, Cấp độ 2 – Khám phá (tác giả Nguyễn Thuỵ Anh) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vinh dự đoạt giải A.
Đó là một trong số những định hướng trọng tâm về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nêu lên tại buổi phỏng vấn báo chí ngày 16/12. Buổi phỏng vấn có chủ đề về kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận số 12).
Trong thời kỳ hội nhập, việc học tiếng Việt trở nên quan trọng vì giúp người Việt hòa nhập tốt hơn với xã hội sở tại, đồng thời giúp giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Ngày 15/10, Lễ khai giảng lớp Tiếng Việt năm học 2023-2024 của bà con cộng đồng người Việt đã diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.
Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka khi nói về lớp tiếng Việt đầu tiên do Hội tổ chức tại khu vực Tây Nam Nhật Bản trong buổi tiếp Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) ngày 6/10.
Một cộng đồng với số lượng nhỏ chỉ khoảng 1.000 người nhưng bà con người Việt ở Romania luôn gắn bó và có ý thức gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là tiếng mẹ đẻ.
Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới
Chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tại Nga
Sinh viên Việt Nam tại Bỉ quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết và lòng tự hào quê hương
Vệ binh Quốc gia Tunisia ngăn chặn 30 âm mưu nhập cư bất hợp pháp vào Italy
Khát vọng của một cô dâu Việt ở xứ Đài
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam