Người đi xe máy ở SIngapore

Nhằm đạt mục tiêu về chất lượng không khí, chính quyền Singapore đang khuyến khích người dân không sử dụng xe máy cũ trên 15 tuổi nữa, theo đài Channel News Asia ngày 6.4.
Theo đó, chính quyền sẽ chi 2.000 SGD cho mỗi trường hợp hủy chứng nhận đăng ký xe máy đăng ký trước ngày 1.7.2003 và thêm 1.500 SGD nếu chủ xe không đăng ký mới trong 5 năm tới.
Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore (NEA) nhắm mục tiêu vào việc loại bỏ xe máy vì loại phương tiện này gây ra 53% lượng khí thải carbon monoxide (CO) tại Singapore dù chỉ chiếm 15% số phương tiện hoạt động trên đường.
Hơn nữa, xe đăng ký trước ngày 1.7.2003 gây ra tới 40% khí thải do xe máy xả ra dù chỉ chiếm 21% lượng xe máy đang được dùng ở Singapore.

Theo Thanh niên