Hiện nay, người nhập cảnh từ một số nước vào Singapore có thể bị cách ly, theo dõi hoặc trải qua tiêm ngừa bệnh sốt vàng da. Các trường hợp không tuân thủ có thể bị trục xuất.
Dự thảo đề xuất các cơ quan chức năng có quyền trục xuất ngay người nước ngoài chưa tiêm ngừa một số bệnh sẽ được quy định cụ thể, mà không cần yêu cầu tiêm ngừa, cách ly và theo dõi như lâu nay.
Bộ Y tế cho biết đề xuất được đưa ra giữa bối cảnh các bệnh truyền nhiễm như cúm A, Ebola và Hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông (MERS - CoV) đang trở thành “mối đe dọa sức khỏe công chúng trên toàn cầu”. Tuy nhiên, giới chức Singapore cũng khẳng định những hành khách cảm thấy không khỏe khi đến nước này sẽ được cung cấp dịch vụ y tế cần thiết thay vì bị trục xuất.

Theo Thanh niên