Bé nào khóc trước sẽ giành phần thắng

Trong đó, 2 võ sĩ sumo bế 2 em bé bước lên sàn đấu và nâng các bé cao khỏi đầu 3 lần. Bé nào khóc trước sẽ giành phần thắng, còn nếu khóc cùng lúc thì chiến thắng dành cho bên khóc to hơn.
Trong cuộc thi năm nay, nhiều bé òa khóc ngay khi được cha mẹ trao cho võ sĩ, có em vẫn cứ ngủ ngon lành mặc cho phụ huynh hào hứng gọi tên và chụp ảnh. Đài NHK dẫn lời một người đàn ông cho hay con trai đầu của mình phát triển rất khỏe mạnh sau khi dự thi vài năm trước nên năm nay ông tiếp tục đưa đứa thứ hai đến.
Theo quan niệm của người Nhật, những đứa trẻ khóc to thì thường lớn nhanh và cuộc thi khóc còn là nghi lễ giúp xua đuổi tà ma để các bé được khỏe mạnh.

Theo Thanh niên