Con số trên được lấy từ một báo cáo do Viện Brookings, trụ sở ở Washington, đăng hồi tháng hai. Sự chênh lệch này khiến các tác giả của bản báo cáo kết luận rằng xã hội Mỹ "không tạo ra cơ hội bình đẳng cho mọi người dân".

Người biểu tình giơ biểu ngữ "mạng sống người da màu cũng quan trọng" ở Minneapolis, Minnesota, ngày 28/5. Ảnh: Reuters.

"Về phương diện cân bằng (tài sản và thu nhập), còn cả một chăng đường dài phải đi", Gerald Daniels, phó giáo sư kinh tế tại Đại học Howard ở Washington, bình luận. "Xã hội nhìn chung còn nhiều bất ổn, đặc biệt là bất ổn về kinh tế bắt nguồn từ bất bình đẳng".

Amanda Cage, giám đốc điều hành Quỹ Giải pháp Lực lượng Lao động Quốc gia, cho hay tình trạng thiếu tiến bộ về kinh tế tại một số cộng đồng da màu ở Mỹ đã được bà trình bày rõ tại một sự kiện của Cục Dự trữ Liên bang hồi tháng 10 năm ngoái với số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở một số khu dân cư South Side, Chicago, nơi tập trung đông người da màu, như Englewood hay Fuller Park đã vượt 15%, dù tỷ lệ thất nghiệp chung toàn quốc gia chỉ dao động quanh 4%.

Tình trạng này càng trở nên trầm trọng bởi Covid-19. Nhiều người lao động phải nghỉ việc không lương do các doanh nghiệp nhỏ đóng cửa. Những người còn giữ được công việc chủ yếu là những nhân viên y tế tuyến đầu, thường xuyên đối mặt với rủi ro sức khỏe.

                   Thu nhập trung bình hộ gia đình tại Mỹ năm 2018.

Theo Cage, cộng đồng người Mỹ gốc Phi vẫn chịu một khoảng cách lớn so với các cộng đồng khác về tài sản, thu nhập, mức lương, kể cả trong giai đoạn Mỹ tăng trưởng kỷ lục trước đại dịch.

Các hộ gia đình người Mỹ gốc Phi bị phụ thuộc một cách không tương xứng vào những công việc thu nhập thấp và không thể hưởng những tiến bộ được tạo ra trong xã hội. Họ thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, nhà ở và giáo dục chất lượng.

"Kể từ đợt suy thoái gần nhất cho tới nay, những chênh lệch đó vẫn không được giảm thiểu. Chúng ta chưa được nhìn thấy những cải thiện mang tính hệ thống về tình trạng kinh tế của người dân", Cage nói.

Năm 2018, thu nhập bình quân của một hộ gia đình da màu là 41.361 USD, tăng 3,4% so với thập kỷ trước, theo số liệu từ Cục Điều tra Dân số Mỹ. Trong khi đó, thu nhập bình quân của một gia đình da trắng không có gốc Tây Ban Nha là 70.642, tăng 8,8% kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế năm 2008.

Theo vnexpress