Một toa được dành riêng cho hành khách chụp ảnh với Hello Kitty

Đoàn tàu được sơn màu trắng và hồng sẽ hoạt động trên tuyến Osaka - Fukukoka dài hơn 600 km để mang lại cho hành khách những trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Bên trong tàu, hình ảnh chú mèo Hello Kitty mỉm cười sẽ tràn ngập từ cửa sổ đến ghế và các quầy hàng.
Một toa được dành riêng cho hành khách chụp ảnh với Hello Kitty và một toa khác dùng để bán hàng hóa và thực phẩm là đặc sản địa phương.
Hello Kitty là nhân vật hư cấu được Công ty Sanrio ở Nhật cho ra đời vào năm 1974 và đến nay đã trở thành hình ảnh quen thuộc khắp thế giới. Tính đến năm 2018, tổng doanh thu từ việc nhượng quyền hình ảnh nhân vật này đạt trên 41 tỉ USD (941.360 tỉ đồng). 

Theo Thanh niên