Ả Rập Xê Út đang có nhiều chính sách cởi mở hơn với phụ nữ

Phụ nữ từ 25 tuổi trở lên sẽ được phép du lịch một mình đến Ả Rập Xê Út mà không cần có người trong gia đình đi kèm, theo chính sách thị thực mới của nước này.

Tuy nhiên, phụ nữ dưới 25 tuổi vẫn cần có sự giám hộ của một thành viên trong gia đình như cha, chồng hoặc anh trai khi du lịch đến Ả Rập Xê Út, theo tờ Arab News dẫn lời phát ngôn viên Omar al-Mubarak của Ủy ban Du lịch và Di sản quốc gia Ả Rập Xê Út (SCTH).
Đây này là một phần trong quy định mới của Ả Rập Xê Út về việc cấp thị thực du lịch cho cả du khách nam và nữ, dự kiến áp dụng trong quý đầu năm nay (2018), sau giai đoạn thử nghiệm từ năm 2008-2010.
Thị thực trước đây thường chỉ giới hạn cho những người đến đất nước này làm việc hoặc cho khách hành hương đến thăm các thánh địa Hồi giáo, theo Đài CNN.
“Thị thực du lịch sẽ là thị thực nhập cảnh một lần và có giá trị tối đa là 30 ngày”, ông Mubarak nói.
Ông al-Mubarak cho biết thêm Bộ phận công nghệ thông tin của SCTH đang “xây dựng hệ thống điện tử để cấp thị thực du lịch, phối hợp với các đại diện của Trung tâm Thông tin Quốc gia và Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út”.
Theo Thanh niên