Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc gặp nhau ngày 27-4

Thông tin về việc đổi múi giờ đã được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên xác nhận như một động thái mang tính biểu tượng nhiều ý nghĩa khác sau sự kiện thượng đỉnh liên Triều lịch sử vừa qua.

Triều Tiên và Hàn Quốc đã sử dụng múi giờ khác nhau kể từ năm 2015 khi Bình Nhưỡng công bố thay đổi thời gian chuẩn của họ chậm hơn giờ Seoul 30 phút.

Khi đó Bình Nhưỡng lấy lý do muốn quay lại sử dụng múi giờ từng được dùng trước giai đoạn Nhật Bản chiếm đóng bán đảo 1910-1945 để đánh dấu sự kiện kỷ niệm 70 năm giải phóng khỏi phát xít Nhật.

Tuy nhiên theo Hãng tin KCNA, hôm nay (30-4), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ thay đổi múi giờ của nước này sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un nói ông cảm thấy "nhói lòng" khi thấy hai chiếc đồng hồ trên tường tại nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh báo thời gian khác nhau với hai quốc gia láng giềng.

Theo đó, ông quyết định thay đổi lại múi giờ của Triều Tiên để "thống nhất lại hai múi giờ, như một bước thiết thực đầu tiên hướng tới sự thống nhất và hòa hợp dân tộc".

Quốc hội Triều Tiên ngày hôm nay đã phê chuẩn sắc lệnh đổi lại múi giờ Triều Tiên trở lại giống múi giờ Hàn Quốc từ ngày 5-5.

Người phát ngôn của Tổng thống Moon, ông Yoon Young Chan, ca ngợi việc này là "động thái mang tính biểu tượng" cho mối quan hệ tốt lành hơn giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Việc Triều Tiên tạo ra "giờ Bình Nhưỡng" từng bị người tiền nhiệm của ông Moon, bà Park Geun Hye, chỉ trích vì khoét sâu thêm khoảng cách giữa hai miền nam, bắc.

Theo Tuổi trẻ