Lễ hội hóa trang Venice được cho là có từ năm 1162, thời điểm người dân Venice tập trung một cách tự phát tại Quảng trường San Marco để ăn mừng một chiến thắng quân sự.

Vào thời phục hưng, lễ hội hóa trang này đã trở thành một lễ hội chính thức. Những chiếc mặt nạ cho phép người tham dự cuộc vui quên đi những phiền muộn, lo lắng hàng ngày và không bị phân biệt trong một xã hội có thứ bậc giai cấp khá rõ ràng thời bấy giờ.

Tuy nhiên, lễ hội hóa trang Venice cũng từng bị cấm tổ chức trong nhiều thập kỷ dưới thời Venice bị cai trị bởi Vua Áo. 

(Ảnh: Ngự Bình-Đức Hòa/Vietnam+)

Lễ hội này được khôi phục vào năm 1979 như một phần của nỗ lực chính phủ Italy nhằm thúc đẩy văn hóa và lịch sử của vùng này. Lễ hội hóa trang Venice là một trong những lễ hội hóa trang nổi tiếng nhất thế giới, thu hút khoảng 3 triệu du khách đến tham quan hoặc tham gia.

Năm nay, Lễ hội hóa trang Venice kéo dài trong vòng 18 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 28/2. 

Những hình ảnh tại lễ hội:

(Ảnh: Ngự Bình-Đức Hòa/Vietnam+)

(Ảnh: Ngự Bình-Đức Hòa/Vietnam+)

(Ảnh: Ngự Bình-Đức Hòa/Vietnam+)

(Ảnh: Ngự Bình-Đức Hòa/Vietnam+)

Hóa trang thành những quân bài. (Ảnh: Ngự Bình-Đức Hòa/Vietnam+)

Một cô gái hóa trang thành con báo. (Ảnh: Ngự Bình-Đức Hòa/Vietnam+)

Theo vietnamplus.vn