Hoàng hôn trên phá Tam Giang - Ảnh: KELVIN LONG

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước này gồm 2 phân vùng là Ô Lâu, Cồn Tè - Rú Chá và 23 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nằm trong ranh giới hành chính của 23 xã, thị trấn thuộc 5 huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với tổng diện tích khu bảo tồn là 2.071,5ha.

Việc thành lập khu bảo tồn đất ngập nước này nhằm phục hồi sinh cảnh, các hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản của đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, gồm hệ sinh thái thảm cỏ biển tại khu vực Cồn Tè (Hương Trà); thảm thủy sinh nước ngọt tại cửa sông Ô Lâu (Phong Điền); hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu vực Rú Chá (Hương Trà).

Việc thành lập Khu bảo tồn giúp cho việc giữ gìn và phát huy hết tiềm năng của vùng phá Tam Giang - Cầu Hai, đặc biệt trong việc đẩy mạnh các tour du lịch về đây. 

Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai ngày mới - Ảnh: KELVIN LONG

Một góc đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trong một buổi chiều - Ảnh: KELVIN LONG

Một con thuyền rẻ sóng về bờ sau một ngày đi thả lưới ở phá Tam Giang - Cầu Hai - Ảnh: KELVIN LONG

Hoàng hôn buông xuống - Ảnh: KELVIN LONG

Những chiếc ghe, ngư cụ thân quen của người dân ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Ảnh: KELVIN LONG

Ngư dân gắn liền với cuộc sống trên những chiếc ghe nhỏ bằng nghề đánh bắt thủy hải sản ở đầm phá - Ảnh: KELVIN LONG

Thành quả sau một đêm đánh bắt trên đầm phá - Ảnh: KELVIN LONG

Món bánh xèo cá kình nổi tiếng ở khu đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Ảnh: KELVIN LONG

Hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu vực Rú Chá (Hương Trà) - Ảnh: KELVIN LONG

Dù diện tích không lớn nhưng hệ thực vật ở Rú Chá khá đa dạng - Ảnh: KELVIN LONG

Rú Chá chỉ cách trung tâm TP Huế chừng 10km về phía đông, rất thuận tiện cho du khách - Ảnh: KELVIN LONG

Vùng sinh cảnh liên kết của khu bảo tồn có diện tích là 69.684ha, gồm diện tích theo địa giới hành chính của 33 xã xung quanh đầm phá - Ảnh: KELVIN LONG

Theo dulich.tuoitre