Bác sĩ Alla Illyinichna Levushkina năm nay 89 tuổi, hiện làm việc tại Ryazan - gần Moscow (Nga). Bà đang sống cùng cháu trai và 8 chú mèo trong căn hộ của mình.

Bà Levushkina đã làm bác sĩ phẫu thuật trong suốt 67 năm và đã đảm nhiệm khoảng 10.000 ca bệnh

Khi được hỏi về dự định nghỉ hưu, bà cho biết: “Là bác sĩ không chỉ là một nghề mà quan trọng hơn, nó mang lại sự sống cho những người khác. Tôi chưa có ý định nghỉ việc khi còn có thể”.

Mặc dù chỉ cao 1,5m, bà Levushkina vẫn thực hiện thành công các ca phẫu thuật - từ đơn giản đến phức tạp, với sự trợ giúp của các bục đứng, giúp bà tăng thêm chiều cao

Bà luôn cho rằng, mình phải tràn đầy năng lượng, nhất là trước mỗi cuộc phẫu thuật, thì mới có thể thực hiện tốt công việc, cũng như động viên người bệnh vượt qua cơn nguy kịch

Bà Levushikina được cho là bác sĩ phẫu thuật lớn tuổi nhất thế giới vẫn còn làm việc. “Tôi không có bất cứ bí quyết nào cả. Tôi ăn mọi thứ có thể, cười rất nhiều và cũng khóc rất nhiều” - bà trả lời khi được hỏi về bí quyết giúp bản thân luôn minh mẫn và thành công trong công việc

                                                                                                                  Theo Thế giới và Việt Nam