Bà Pauline Chai xuất hiện bên ngoài tòa án sau khi quyết định cuối cùng được đưa ra.

Theo đó, chồng bà Pauline Chai, ông Khoo Kay Peng (78 tuổi) - một triệu phú, phải chia tài sản cho vợ cũ với số tiền mặt và tài sản có tổng trị giá lên tới 64 triệu Bảng (tương đương 1.813 tỷ đồng).

Bà Pauline Chai từng là Hoa hậu Malaysia năm 1969. Cuộc ly hôn của bà đã được đưa ra Tòa dân sự Tối cao ở London, Anh và thu hút sự quan tâm của báo chí nhiều nước từ năm 2014 đến giờ, đơn giản bởi số tài sản liên quan tới cuộc ly hôn quá “khủng”. Thoạt tiên, bà Pauline Chai muốn được chia phần tài sản lên tới 100 triệu Bảng.

Bà Chai đã gắn bó với ông Khoo trong cuộc hôn nhân kéo dài 42 năm cho tới khi cặp đôi quyết định “đường ai nấy đi” hồi năm 2014. Cuộc ly hôn của họ diễn ra kéo dài bởi những bất đồng về cách phân chia tài sản, báo chí đã theo sát từng diễn biến trong suốt vài năm qua, cho tới tuần này, quyết định cuối cùng của tòa đã khiến hồi kết được ngã ngũ.

Chồng của bà Chai là một doanh nhân giàu có hoạt động trong ngành dệt ở Anh, ban đầu, ông này cho rằng vợ cũ của mình chỉ nên nhận được số tiền 9 triệu Bảng. Nhưng con số mà tòa án mới đây đưa ra lớn hơn con số ấy rất nhiều, lên tới 64 triệu Bảng Anh.

                                                                                                Theo Thế giới và Việt Nam