Vụ cháy xảy ra ở đảo Phi Phi

Ngọn lửa bắt đầu từ một khách sạn trên đảo Phi Phi thuộc tỉnh Krabi và lan ra khu vực xung quanh. Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 21 giờ hôm 6.2 trong điều kiện gió mạnh, khiến ngọn lửa lan nhanh và bùng cháy dữ dội.
Người dân và khách du lịch nước ngoài trên đảo hoản loạn vì không có lực lượng phòng cháy chữa cháy để ứng cứu. Thấy ngọn lửa quá lớn và nguy hiểu nếu không được dập tắt, nhiều khách du lịch nước ngoài hợp sức cùng với người dân địa phương tham gia chữa cháy. Phải mất hơn 3 giờ đồng hồ ngọn lửa mới bị khống chế hoàn toàn.
Theo thông tin ban đầu, ít nhất 9 người bị thương, trong đó có 6 người nước ngoài, và khoảng 20 căn nhà bị thiệt hại. Chưa có số liệu tổng hợp giá trị thiệt hại của vụ hoả hoạn.
Theo giới chức địa phương, nguyên nhân gây ra hoả hoạn là do nổ bình gas.

Theo Thanh niên