Đoàn famtrip khoảng 130 thành viên đến khảo sát du lịch Nha Trang - Khánh Hòa - Ảnh: MINH CHIẾN

Đoàn famtrip "Nha Trang biển gọi" khoảng 130 thành viên đến từ các công ty lữ hành, hiệp hội du lịch từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước sẽ khảo sát du lịch Khánh Hòa từ ngày 8 đến 11-4. 

Ngoài làng nghề Trường Sơn, trong chuyến đi này, đoàn còn khảo sát các sản phẩm, điểm đến mới của du lịch Khánh Hòa, như du ngoạn biển đêm trên vịnh Nha Trang bằng du thuyền Sealife, di tích Am Chúa, khám phá công viên Kong Forest, suối khoáng nóng I-resort Nha Trang, làng yến Mai Sinh, khu du lịch Đảo Yến Đông Tằm… và tham gia chương trình kết nối với doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa.

Phát biểu tại lễ đón, ông Lê Hữu Hoàng, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: "Hi vọng qua chuyến khảo sát 4 ngày tại tỉnh Khánh Hòa, các thành viên của đoàn famtrip sẽ hiểu thêm về vùng đất này, có thêm nhiều thông tin về các điểm đến, sản phẩm dịch vụ nhằm kết nối được các doanh nghiệp du lịch địa phương để xây dựng các chương trình tour, tuyến hấp dẫn đưa khách đến với Nha Trang - Khánh Hòa, mở ra cơ hội liên kết, phát triển du lịch Khánh Hòa với các địa phương cả nước".

Tại làng nghề Trường Sơn, đoàn đã tham quan các khu trưng bày sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm đan sợi nhựa; xem người lao động trình diễn các nghề truyền thống như: làm gốm, đan nón, dệt chiếu, đan lưới, chế tác hàng mỹ nghệ bằng vỏ ốc và trái bầu khô…

Du khách đoàn famtrip thích thú trước những sản phẩm làng nghề Trường Sơn - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều người còn tự tay làm các sản phẩm thủ công tại làng nghề - Ảnh: MINH CHIẾN

Chị Dương Thanh Hằng, đại diện Công ty du lịch Sun Smile Travel, cho hay Khánh Hòa luôn là điểm đến hàng đầu mà khách hàng công ty lựa chọn, nhất là vào dịp hè và lễ. Qua chuyến đi thực tế lần này, công ty sẽ cập nhật những sản phẩm mới đến du khách và mong muốn ngành du lịch Khánh Hòa sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới hơn nữa với giá cả phải chăng.

"Chắc chắn dịp lễ 30-4, 1-5 sắp tới công ty sẽ đưa khách Hà Nội đến nơi này, và xa hơn chúng tôi mong sẽ sớm mở lại đường bay để đưa du khách Nga đến đây, giúp họ trải nghiệm những dịch vụ tuyệt vời của Nha Trang", chị Hằng nói.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - phó giám đốc Sở Du lịch, việc tổ chức đón đoàn famtrip đến khảo sát du lịch tỉnh là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, chào bán các sản phẩm du lịch cho đợt lễ và mùa du lịch hè 2021.

Bên cạnh hoạt động tổ chức chương trình đoàn famtrip lữ hành nội địa đến khảo sát du lịch, Sở Du lịch sẽ triển khai nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch, như tổ chức chương trình kích cầu du lịch "Nha Trang biển gọi" trong thời gian diễn ra "Lễ hội kích cầu du lịch và giới thiệu văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021" từ ngày 16 đến 18-4 tại phố đi bộ Hồ Gươm, tham gia Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 17 từ ngày 13 đến 16-5, tổ chức "phiên chợ trực tuyến" giữa doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa với đối tác là đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp quốc tế, đẩy mạnh mô hình "Đi du lịch trước trả tiền sau"…

Nhiều khách đoàn famtrip thích thú trước những sản phẩm du lịch mới của Nha Trang - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo số liệu từ Sở Du lịch Khánh Hòa, ước tính trong quý 1-2021, Khánh Hòa đón hơn 210.000 lượt khách lưu trú, giảm 67,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế khoảng 10.000 lượt, giảm 97,6% so với cùng kỳ 2020. 

Dự kiến năm 2021, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế, phấn đấu doanh thu du lịch đạt khoảng 17.500 tỉ đồng.

Theo dulich.tuoitre