Tính đến tối 20/2, 621 người trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản đã nhiễm Covid-19, trong đó có 29 trường hợp bị nhiễm nặng. (Ảnh: Reuters)

Trong đó, theo đài NHK, sau đây là các số điện thoại đường dây nóng có tiếng Việt:

- Tỉnh Okinawa: 0570-050-235.

- Tỉnh Osaka: 06-6941-2297; 06-6773-6533.

- Tỉnh Kyoto: 075-343-9666.

- Tỉnh Mie: 080-3300-8077.

- Tỉnh Saitama: 048-833-3296.

- Tỉnh Hokkaido: 011-200-9595.

Ngoài ra, đường dây nóng của Thủ đô Tokyo (03-5285-8181) và tỉnh Wakayama (073-435-5240) không có cung cấp tiếng Việt nhưng có tiếng Anh, tiếng Trung và một số ngôn ngữ khác.

Tính đến tối 20/2, 621 người trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản đã nhiễm COVID-19, trong đó có 29 trường hợp bị nhiễm nặng.

Một số tỉnh thành của Nhật Bản liên tục xác nhận bệnh nhân lây nhiễm mới COVID-19.

Thành phố Fukuoka thuộc tỉnh Fukuoka cũng xác nhận thêm 1 bệnh nhân mới nhiễm virus. Bệnh nhân này không có lịch sử đi ra nước ngoài gần đây. Đây là bệnh nhân đầu tiên ở khu vực Kyushu của Nhật Bản bị nhiễm dịch COVID-19.

Thành phố Sapporo cũng ghi nhận bệnh nhân nam ngoài 40 tuổi nhiễm bệnh, nâng số người nhiễm tại đây lên 5 người. Trong số hơn 80 người bị nhiễm trong nội địa Nhật Bản, thủ đô Tokyo vẫn là nơi có bệnh nhân nhiễm nhiều nhất, sau đó là thành phố Nagoya, tỉnh Aichi./.

Theo Thời Đại