Đoàn Ban chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang


Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 26/9/2018, diễn ra đồng thời tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; Hội trường Thống nhất TPHCM và tại Hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, theo nghi lễ Quốc tang.

Sáng 26/9, tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội), Đoàn Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN; Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN và các cán bộ TƯ Hội đã viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại lễ tang, thay mặt Ban Chấp hành TƯ Hội LHPNVN và phụ nữ cả nước, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà ghi sổ tang bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang: 

"Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và phụ nữ cả nước vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Là một Đảng viên trung kiên, một nhà lãnh đạo tận tâm, trách nhiệm, đồng chí Trần Đại Quang đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, Đồng chí luôn nhận được sự yêu thương, quý mến của nhân dân, của phụ nữ Việt Nam và tín nhiệm của bạn bè quốc tế. 

Đồng chí đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, đóng góp quan trọng cho sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, vì mục tiêu bình đẳng giới.

Ban Chấp hành TƯ Hội LHPNVN và phụ nữ cả nước xin vĩnh biệt Đồng chí và trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất".

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà ghi sổ tang bày tỏ sự tiếc thương
trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang


Theo Phunuvietnam.vn