Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, các quan chức Chính phủ, đại diện Thành phố Sofia đã đến dự và cùng các Đại sứ khai mạc sự kiện.

Tại Festival lần này, Đại sứ quán đã kết hợp triển lãm ảnh giới thiệu vẻ đẹp về đất nước, con người, các địa danh du lịch nổi tiếng Việt Nam với trưng bày các sản phẩm tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng (mũ, nón, tranh thêu…), trình bày ẩm thực và phối hợp với Trường múa Bale quốc gia Bulgaria biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc (múa nón, múa quạt…), tạo được điểm nhấn, thu hút đông đảo khách tham quan.



Theo Ban tổ chức, ngoài mục đích quảng bá, giới thiệu đất nước, con người các nước châu Á, sự kiện còn góp phần quan trọng giúp đỡ những người bị khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn, người nghèo và cứu trợ thiên tai cho Bulgaria.Ngay sau lễ khai mạc, Tổng thống Rumen Radev đã đến thăm không gian giới thiệu Việt Nam, thể hiện ấn tượng đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam cũng như các sản phẩm trưng bày tại Festival lần này.

Theo Thế giới và Việt Nam