Các bạn nhỏ thắp nến thể hiện niềm vui được khơi gợi, ấm áp trở lại - Như Lịch

Bà Nguyễn Yên Thảo, Giám đốc điều hành OBV tại VN cho biết: OBV là tổ chức phi chính phủ ở Mỹ, có sứ mệnh giải cứu, nuôi dưỡng và hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ em bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ cao trở thành nạn nhân khai thác tình dục trẻ em. 20 năm nay, OBV đã giải cứu, hỗ trợ 1.031 trẻ em bị xâm hại, bị khai thác tình dục tại VN và một số nước như Malaysia, Campuchia…

Tự tin biểu diễn văn nghệ - NHƯ LỊCH

Trong đó, OBV tại VN ra đời 10 năm nay (với cái tên Ngôi nhà Nhịp cầu hạnh phúc, trực thuộc T.Ư Hội Khoa học tâm lý - giáo dục VN) đã tiếp nhận, nuôi dưỡng miễn phí gần 300 trẻ em bị xâm hại tình dục. Các em được chữa trị về tâm lý, thể chất và học văn hóa, học nghề, có công ăn việc làm và trưởng thành. Một số em đã lập gia đình, có cuộc sống bình ổn...

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Phạm Đình Nghinh, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM nhận xét: “Thời gian qua, chúng tôi có gửi một số trẻ em bị xâm hại đến Ngôi nhà Nhịp cầu hạnh phúc. Tôi nhận thấy nơi đây có cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc, hỗ trợ các cháu toàn diện. Với những cháu gặp vấn đề tâm lý, đội ngũ chuyên gia có chương trình trị liệu rất bài bản, giúp các cháu vượt qua khủng hoảng. Ngôi nhà này tiếp nhận trẻ đến từ nhiều tỉnh thành, chứ không chỉ giới hạn tại TP.HCM”.

Trong chương trình kỷ niệm, trẻ em bị xâm hại thắp nến bày tỏ lòng cảm ơn đến các nhà hảo tâm cũng như thể hiện ý nghĩa niềm vui được khơi gợi, đốt cháy lên và ấm áp trở lại. Các em còn tự tin biểu diễn một số tiết mục văn nghệ sôi động mà sâu lắng như: Gia đình nhỏ hạnh phúc to, You raise me up…

Theo thanhnien