Ông Lê Xuân Niêm phát biểu tại buổi giao lưu

Buổi giao lưu được tổ chức dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử Việt Nam thuộc Hội khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam.

Tham dự buổi giao lưu có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Lại Ngọc Đoàn, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Nga trong cuộc chiến tranh Việt Nam Nikolai Kolesnik, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Nga Trần Phú Thuận, đại diện các cựu chiến binh Nga.

Ngoài ra, tham dự buổi giao lưu còn có các nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nga, cùng 91 đại biểu là người có công và gia đình chính sách của Việt Nam trong chuyến đi “Về nguồn” thăm nước Nga-quê hương của Cách mạng tháng Mười.

Phát biểu tại cuộc giao lưu, ông Lê Xuân Niêm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cho biết, buổi giao lưu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhằm tri ân Lenin và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Xuân Niêm bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây, nhà nước và nhân dân Nga ngày nay trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Đây là hoạt động nằm trong chuyến đi “Về nguồn” thăm nước Nga, có ý nghĩa đặc biệt nhằm góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - LB Nga và đưa đường lối ngoại giao nhân dân, giao lưu nhân dân của Đảng đi vào cuộc sống.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Đại biện lâm thời Lại Ngọc Đoàn chúc mừng 91 đại biểu của đoàn tham dự buổi giao lưu và hy vọng rằng chuyến thăm Nga lần này sẽ để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng mọi người.

Nói về ý nghĩa của buổi giao lưu, ông Lại Ngọc Đoàn nhấn mạnh: “Chuyến đi này là chuyến đi đầy ý nghĩa, nó không chỉ thể hiện đạo lý của dân tộc ta là “Uống nước, nhớ nguồn”, mà nó còn là bài học rất quý báu đối với các thế hệ con cháu của chúng ta.

Tôi cũng nghĩ rằng, buổi gặp mặt này sẽ không chỉ làm lay động trái tim của những người bạn Nga đang có mặt với chúng ta ngày hôm nay, mà sẽ làm lay động rất nhiều trái tim những người bạn Nga - những người đã từng đồng cam cộng khổ với chúng ta trong cuộc chiến tranh và kể cả những người chưa bao giờ đặt chân lên đất nước Việt Nam”.

Bày tỏ cảm xúc của mình tại buổi giao lưu, ông Nikolai Kolesnik- Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Nga trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đã ôn lại những mốc lịch sử đáng nhớ, cũng như những kỷ niệm sâu sắc của mình trong thời gian ông là chuyên gia quân sự sang giúp Việt Nam xây dựng những đơn vị tên lửa đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Ông Kolesnik đánh giá cao sự nỗ lực của các chiến sỹ quân đội Việt Nam trong việc nắm bắt, làm chủ nhanh chóng những khí tài mới và chính họ đã làm nên chiến công hiển hách trong “Mười hai ngày đêm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” lịch sử năm 1972.

Ông Kolesnik nhấn mạnh: “Nhiệm vụ bây giờ của các cựu chiến binh Việt Nam, cũng như những cựu chiến binh Nga đã từng tham chiến tại Việt Nam là truyền lại truyền thống chiến đấu, tình đồng đội, cũng như những tình cảm mà các thế hệ đã xây dựng được cho thế hệ trẻ của Việt Nam và Nga”.

Trong không khí đầm ấm và hữu nghị, các cựu chiến binh Việt Nam và Nga cùng ôn lại những kỷ niệm chiến đấu, giao lưu và thưởng thức những bài hát ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi tình hữu nghị Việt - Nga do chính những cựu chiến binh Việt Nam trong đoàn biểu diễn.

 Nhân dịp này, đoàn đại biểu Người có công và gia đình chính sách của Việt Nam đã trao tặng huy hiệu Bác Hồ và kỷ niệm chương Truyền thống cho các cựu chiến binh Nga và đại diện lãnh đạo các tổ chức tham gia buổi giao lưu./.

                                                                                                                          Theo VOV.VN