Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết do lượng khách Hàn Quốc du lịch tới Đà Nẵng tăng vọt, Bộ trên đang xem xét việc mở Tổng lãnh sự quán tại thành phố này. 


Ngày 20/8, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao nước này cho biết do lượng khách Hàn Quốc du lịch tới Đà Nẵng tăng vọt, Bộ trên đang xem xét việc mở Tổng lãnh sự quán tại thành phố này.

Hiện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang gấp rút thảo luận vấn đề trên với các cơ quan phụ trách về ngân sách và hành chính.

Nếu các bước thành lập Tổng lãnh sự quán như ngân sách, nhân lực, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất được xúc tiến theo kế hoạch thì Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng có thể được mở vào nửa cuối năm sau. 

Đà Nẵng có số dân 1 triệu người, là một địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng của Việt Nam. Thành phố này gần đây còn nổi lên như một đô thị công nghiệp mới với các khu công nghệ cao.

Theo Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO), trong năm ngoái đã có hơn 2,4 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam, tăng vọt so với năm trước. Nước này hiện đã có Đại sứ quán tại thủ đô Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại TP. Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Theo Thế giới và Việt Nam