Những con đường ngập nước trong bão Lan tại Nagoya, Nhật Bản

Theo báo Japan Times, hàng chục ngàn người dân trên toàn Nhật Bản đã được yêu cầu sơ tán, hàng trăm chuyến bay đã bị hủy và nhiều dịch vụ tàu điện ngừng hoạt động trong ngày 22-10 khi cơn bão lớn tiến vào bờ biển phía nam nước này mang theo mưa lớn và gió giật.

Theo đài CNN, tới rạng sáng nay (23-10), bão Lan đã đổ bộ vào bờ biển phía nam Nhật Bản, gần Minamiizu và di chuyển nhanh theo hướng đông bắc với tốc độ 59 km/h.

Sau khi đổ bộ, bão Lan đang duy trì sức gió 165 km/h, tương đương với cường độ bão cấp 2.

Mặc dù bão đang suy yếu dần, nhưng theo chuyên gia dự báo khí tượng Haley Brink của đài CNN, thủ đô Tokyo vẫn sẽ phải hứng chịu những đợt mưa to, gió lớn có thể gây nhiều thiệt hại.

Trong vòng 72 tiếng đồng hồ vừa qua, theo JMA nhiều khu vực tại Nhật Bản đã khi nhận tổng lượng mưa hơn 500 millimet.

Riêng tại thành phố Shingu thuộc tỉnh Wakayama phía tây nam Tokyo đã ghi nhận lượng mưa lên tới 894 millimet trong 72 giờ qua, mức kỷ lục mới trong 17 năm qua tại thành phố này.

Cơn bão Lan cũng đã gây sóng lớn dữ dội tại Hàn Quốc.

Cũng trong ngày 22-10 cử tri Nhật Bản đã tham gia cuộc bầu cử sớm theo quyết định của thủ tướng Shinzo Abe. Kết quả kiểm phiếu cho thấy đảng của thủ tướng Shinzo Abe đã giành chiến thắng vang dội và ông Abe sẽ trở thành nhà lãnh đạo có thời gian tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử nước Nhật thời hậu chiến.

Số người đi bỏ phiếu ngày 22-10 tại Nhật tuy có bị ảnh hưởng nhiều do điều kiện thời tiết mưa bão, nhưng vẫn là con số kỷ lục về lượng cử tri đi bầu thời điểm xảy ra bão như vậy ở Nhật Bản.  

                                                    Theo Tuổi trẻ .vn