Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh viếng và ghi sổ tang
                                                    nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.



* Tại Mỹ, trong hai ngày 20-21/3, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam đã tổ chức lễ viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và ghi sổ tang tại trụ sở ĐSQ. Đại diện chính quyền, Quốc hội Mỹ, đoàn ngoại giao các nước ở thủ đô Washington, các tổ chức, cá nhân, cán bộ, nhân viên, thân nhân các gia đình của ĐSQ và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, học tập tại Mỹ đã đến viếng.

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương vô hạn đối với những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phan Văn Khải đối với sự nghiệp Đổi mới của đất nước cũng như những đóng góp của đồng chí với tư cách một chiến sĩ Cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại sứ đồng thời nêu bật những đóng góp của đồng chí Phan Văn Khải đối với việc phát triển quan hệ Việt - Mỹ thông qua chuyến thăm Mỹ vào tháng 6/2005. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Mỹ, đúng dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ hai nước (1995-2005) và 20 năm Việt Nam đổi mới. Đây là một dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ.

Ngay trong sáng 20/3, nhiều đoàn đại biểu, đại diện các nước và kiều bào đã đến viếng và ghi sổ tang.

* Để tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, đáp ứng nguyện vọng của bà con người Việt, bạn bè quốc tế, phù hợp với điều kiện sở tại, trong 2 ngày từ 20-21/3, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải và ghi sổ tang tại trụ sở ở New York (Mỹ).

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Chiều 20/3, toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại New York do Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga dẫn đầu đã tiến hành các nghi thức trang nghiêm để viếng và tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cùng ngày, Phái đoàn đã đón đoàn ngoại giao các nước, đoàn các tổ chức quốc tế tại New York và các cơ quan sở tại đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và ghi sổ tang.

 * Sáng 20/3, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sỹ) đã tổ chức lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (UN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Đại sứ Dương Chí Dũng ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Trong không khí trang nghiêm, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh: Suốt cuộc đời nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, trong 70 năm hoạt động cách mạng, đặc biệt trong 9 năm đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông đã luôn hết lòng, tận tụy và không ngừng có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, xứng đáng là người đứng đầu Chính phủ tài năng, đức độ, đưa kinh tế Việt Nam vượt qua khó khăn, bứt phá, đạt tăng trưởng cao liên tục. 

Sau khi Phái đoàn Việt Nam tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, đông đảo các Đại sứ, đại diện các Sứ quán, Phái đoàn ngoại giao các nước và lãnh đạo các Tổ chức quốc tế tại Geneva đã đến viếng…

* Tại Italy, ĐSQ Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đến viếng và ghi sổ tang có đại diện Nhà nước, Chính phủ Italy, đoàn ngoại giao tại thủ đô Rome, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Italy.

Trong nội dung lưu bút trên sổ tang, đại diện các đoàn ngoại giao ASEAN, Trung Quốc, hội đoàn người Việt, Hội lưu học sinh Việt Nam đều thể hiện sự chia sẻ và bày tỏ rất nhiều tình cảm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, một lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, người đã có những công lao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp Đổi mới của quốc gia nói chung cũng như công tác đối ngoại nói riêng vào những thời điểm đất nước khó khăn nhất.

Trong lễ viếng, Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện đã có những chia sẻ về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, một người Cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

* Tại Mông Cổ, lễ viếng và mở sổ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trang trọng tại trụ sở ĐSQ Việt Nam tại đây.

Tại buổi lễ, Đại sứ Đoàn Thị Hương đã ôn lại tiểu sử cùng những đóng góp to lớn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đối với công cuộc phát triển kinh tế và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đại sứ Đoàn Thị Hương ôn lại tiểu sử cùng những đóng góp to lớn
của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Thủ tướng Phan Văn Khải đã 2 lần đến thăm Mông Cổ, năm 1999 và năm 2004. Các chuyến thăm của Thủ tướng đã thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

* Tại Morocco, lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải do Đại sứ Việt Nam tại Morocco Trần Quốc Thủy chủ trì, với sự tham dự của phu nhân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ và gia đình, cũng như đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Morocco.

Đại sứ Trần Quốc Thủy cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Tại lễ viễng, Đại sứ Trần Quốc Thủy nhấn mạnh những đóng góp to lớn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Sau lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Đại diện Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Morocco, đại sứ và đại biện các nước cùng bà con Việt kiều tại Morocco đã đến viếng và ghi sổ tang.

* Tại Romania, lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải do Đại sứ Trần Thành Công chủ trì với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Romania.

Đại sứ Việt Nam tại Romania Trần Thành Công đọc điếu văn
tại lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Đại sứ Trần Thành Công đã nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đối với sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới/ Đại sứ khẳng định, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chính là vị kiến trúc sư của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Đặc biệt, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã rất quan tâm tới việc thúc đẩy mối quan hệ song phương Việt Nam – Romania.

* Tại Thụy Sỹ, ĐSQ Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Tại lễ viếng, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Phạm Hải Bằng đã đọc lời tiễn biệt nhà lãnh đạo lão thành của đất nước, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp to lớn của ông đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Phạm Hải Bằng ghi sổ tang
tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khả
i.

Ngay trong ngày đầu tiên tổ chức lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Bern, nhiều đại sứ, đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Thụy Sỹ, Hội Thụy Sỹ - Việt Nam và đông đảo kiều bào đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nhà lãnh đạo lão thành của Việt Nam.

ĐSQ Việt Nam tại Bern cũng nhận được điện chia buồn của nhiều cơ quan đại diện ngoại giao và các cá nhân tại Thụy Sỹ.

* Tại Ukraine, ĐSQ Việt Nam đã tổ chức lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải với sự chủ trì của Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn. Xúc động tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ: “Đồng chí Phan Văn Khải mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đồng chí là tấm gương chiến đấu, lao động quên mình vì đất nước, vì nhân dân; là người con trung kiên, bất khuất của Việt Nam. Đồng chí có nhiều đóng góp cho công cuộc cải cách đưa đất nước thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất và từng bước hội nhập, phát triển vững mạnh như ngày hôm nay”.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn thắp hương tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Sau lễ viếng, các đoàn của Đảng ủy nước Ukraine, đoàn Quân vụ, đoàn Thương vụ, đoàn của phu nhân và phu quân ĐSQ và đoàn của đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine đã vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cùng ngày, ĐSQ đã bắt đầu đón đoàn ngoại giao các nước, đoàn các tổ chức quốc tế tại Kiev, đoàn của Bộ Ngoại giao Ukraine, của Hội Hữu nghị Ukraine -Việt Nam, của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Ukraine - Việt Nam và các cơ quan sở tại đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và ký sổ tang.

Theo Thế giới và Việt Nam