Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước giờ xuất phát lên tàu 
Trường Sa 571

Sáng 15/4, tại Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), Đoàn công tác số 7 năm 2018 bắt đầu hải trình đi thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/8. Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Trưởng đoàn; Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm Phó trưởng Đoàn công tác.

Cùng đi với Đoàn công tác số 7 còn có các cơ quan, đoàn thể trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Quỹ học bổng Vừ A Dính - Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam… Đoàn Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết dẫn đầu.


Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại công viên tâm linh

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ, nhân dân, các cơ sở Hội tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Trước đó, vào chiều 14/4, lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải Quân đã làm lễ xuất quân và đưa các thành viên Đoàn công tác số 7 tham quan một số địa điểm của căn cứ quân sự Cam Ranh; dâng hương tưởng niệm tại công viên tâm linh.

Phát biểu tiễn Đoàn công tác ra Trường Sa, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, xúc động chia sẻ, bà đã 4 lần đi thăm đảo Trường Sa và nhà giàn, đây là lần thứ 7 bà tiễn các đoàn công tác ra với Trường Sa như muốn gửi tình cảm, hơi thở của đất liền tới đảo. Mỗi chuyến đi đều để lại cho bà những kỷ niệm sâu sắc, những tình cảm thiêng liêng.

“Chúng ta ra Trường Sa là đại diện cho hơi thở đất liền, cho nhân dân đất liền ra với biển đảo. Đó là vinh dự, là niềm tự hào khi chúng ta thay mặt cho những người chưa có điều kiện được đi ra vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vì thế, mỗi chúng ta thể hiện tình cảm với chiến sĩ, nhân dân Trường Sa bằng những hành động cụ thể”, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh.

Đại biểu của Hội LHPN Việt Nam tích cực hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ 
vận chuyển hàng hóa, quà tặng lên tàu.



Đúng 8h sáng 15/4, tàu Trường Sa 571 rời Cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu hải trình đến thăm quân và dân Trường Sa. 

Hà Khê