Cụ Hoàng Thị Minh Hồ, phu nhân cụ Trịnh Văn Bô (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội) từ trần hồi 23 giờ 20 phút ngày 5/11, hưởng thọ 104 tuổi. Hưởng ứng “Tuần lễ vàng” năm 1945 do Chính phủ phát động, gia đình cụ Minh Hồ đã ủng hộ 5.147 lượng vàng và vận động giới công thương và nhân dân quyên góp được 20 triệu đồng Đông Dương và 370kg vàng. Cụ Hoàng Thị Minh Hồ đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

ang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Nhiều cơ quan, tổ chức gửi vòng hoa đến chia buồn cùng gia đình khi biết tin cụ bà qua đời.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN dẫn đầu đoàn đại biểu Hội LHPNVN đến đặt vòng hoa tưởng niệm cụ Hoàng Thị Minh Hồ.

hút tưởng niệm của đoàn đại biểu Hội LHPNVN trước linh cữu cụ Hoàng Thị Minh Hồ.

Phó Chủ tịch Ái Nhiên chia buồn sâu sắc với thân nhân gia đình cụ Minh Hồ.

Phó Chủ tịch Ái Nhiên ghi sổ tang: “Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng tập thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước trân trọng biết ơn và vô cùng thương tiếc cụ Hoàng Thị Minh Hồ - nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên tham gia Ban sáng lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 1946, người có công với dân tộc và cách mạng”.

Theo Phunuvietnam.vn