Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển Men Sam An (hàng trước, bên trái) và Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà trao nhau thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội

Tham dự lễ ký kết có bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư cùng Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam, đại diện các bộ ngành, Thượng viện Campuchia, Hội phụ nữ các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia.

Về thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2017-2022, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh những điểm mới như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục phụ nữ và cộng đồng gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước. Không dừng ở các địa phương có chung đường biên giới, tăng cường giữa Hội phụ nữ các địa phương của hai nước. Hai Hội sẽ tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm để hỗ trợ nhau nâng cao đời sống của phụ nữ mỗi bên, nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo, phòng chống nạn mua bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, dẫn đầu, đã thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Tiếp đoàn, đồng chí Thạch Dư, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia, đánh giá cao hoạt động tích cực, hiệu quả của phụ nữ Việt kiều tại Campuchia, đồng thời nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ thuộc Tổng hội người Campuchia gốc Việt.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao đổi về khả năng Hội LHPN Việt Nam sẽ hỗ trợ Hội phụ nữ Việt kiều tại Campuchia trong tổ chức các hoạt động vận động, thu hút phụ nữ Việt kiều, cung cấp tài liệu sinh hoạt. Hội LHPN Việt Nam sẵn sàng cử cán bộ sang hỗ trợ chị em làm công tác vận động phụ nữ Việt kiều với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Các hoạt động nêu trên nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu hữu nghị giữa phụ nữ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia do Hội LHPN Việt Nam tổ chức từ ngày 4 đến 16/9 nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. 

                                                                       Theo Phunuvietnam.vn