Bà Tanzilya Bisembeyeva sinh ra gần hai tháng trước lễ đăng quang của Sa hoàng Nicholas II, năm 1896, được ghi nhận là người lớn tuổi nhất Nga.

Sau 3 thế kỷ với nhiều chiến tranh và loạn lạc, bà Tanzilya sinh thời chia sẻ bí quyết sống lâu của bà là "sự lạc quan và chăm chỉ". Bà thường xuyên uống kefir, một loại nấm sữa Tây Tạng. Những ngày tháng cuối đời, bà vẫn giữ được sự khỏe mạnh và minh mẫn. 

Tanzaniailya được công nhận là người phụ nữ sống thọ nhất nước Nga. Ảnh:Russian Record Book

Bà Tanzilya được công nhận là người phụ nữ sống thọ nhất nước Nga. Ảnh:Russian Record Book.

Gia đình cho biết bà Tanzilya giữ lối sống lành mạnh gần như cả cuộc đời mình. Bà không hút thuốc, chỉ ăn thực phẩm hữu cơ và làm việc chăm chỉ. 

"Bà ấy làm việc cả đời trên những cánh đồng", Shintas, con trai bà, giờ đã ngoài 70 tuổi chia sẻ về mẹ mình. "Mẹ tôi đã chứng kiến rất nhiều điều trong cuộc sống của bà". 

Bà Tanzilya đẻ con trai đầu lòng năm 53 tuổi cùng với người chồng thứ hai là Musagali Bisembeev. Sau đó, bà sinh thêm hai người con, trong đó con trai út chào đời khi bà 59 tuổi. Người chồng đầu tiên của bà mất trong Thế chiến thứ hai. 

Shintas chia sẻ: "Mẹ đã gặp cha tôi năm 1946, khi bà 30 tuổi và ông đã ngoài 60. Cha là một người đàn ông mạnh mẽ, làm việc trong trang trại tập thể". 

Valentina Akbasova, hàng xóm của bà Tanzilya, nhận xét bà là một người dịu dàng, luôn niềm nở và quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.

Là một trong những công dân sống lâu đời nhất tại Nga, bà hầu như không nói được ngôn ngữ này. Bà cho biết thích tiếng Kazakhstan bản địa hơn.

BàTanzaniailya cùng cháu và chắt của mình. Ảnh: TASS

BàTanzilyacùng cháu và chắt của mình. Ảnh: TASS

Nurgali Baitemirov, một quan chức cấp cao trong khu vực Astrakhan nơi bà Tanzilya sinh sống, cho biết bà ra đi nhẹ nhàng và yên nghỉ tại nghĩa trang của gia đình. Nhiều người dân địa phương cùng tiễn đưa bà trong hành trình cuối cùng của đời mình.

Sách Kỷ lục Guiness Nga công nhận bà Tanzilya là người lớn tuổi nhất nước này. Bà Tanzilya được cho là đã sống dưới thời của tổng cộng 12 nhà cầm quyền nước Nga.

Theo vnexpress