Một biển hiệu của Facebook tại Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc CIIE 2019 ngày 6-11-2019 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trong thông báo phát đi ngày 6-8, người phát ngôn của Facebook cho biết: "Căn cứ chỉ dẫn của các chuyên gia y tế và chính phủ cũng như các quyết định rút ra từ những thảo luận nội bộ của chúng tôi về vấn đề này, chúng tôi sẽ cho phép các nhân viên tiếp tục làm việc tự nguyện tại nhà tới tháng 7-2021".

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phát cho các nhân viên thêm 1.000 USD để trang bị những thứ cần thiết cho làm việc từ xa", thông cáo tiếp.

Facebook vẫn sẽ tiếp tục mở lại các văn phòng tại những nơi được chính phủ cho phép và những nơi dịch bệnh đã thuyên giảm trong khoảng hai tháng.

Tuy nhiên, cũng theo công ty này, nhiều địa điểm khác ở Mỹ và Mỹ Latin sẽ không thể mở lại cho tới trước cuối năm nay do số ca bệnh COVID-19 vẫn cao.

Như vậy Facebook đã gia nhập cùng nhiều hãng công nghệ lớn khác của Mỹ thời gian qua chính thức quyết định cho nhân viên làm việc từ xa để phòng lây nhiễm virus corona.

Cuối tháng 7 vừa rồi, Công ty Google của Alphabet cũng thông báo sẽ cho phép những nhân viên không cần có mặt tại văn phòng làm việc tại nhà tới cuối tháng 6-2021.

Trong khi đó, Công ty Twitter cũng đã đề xuất cho phép một số nhân viên làm việc từ nhà vô hạn định.

Theo congnghe.tuoitre