Sáng 18.6 một trận động đất 6,1 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Osaka, Nhật Bản. Quan chức chính phủ và truyền thông nước này cho biết có ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Một khu công nghiệp trọng điểm phải tạm dừng hoạt động và hệ thống cấp nước bị thiệt hại nặng nề.


 Gạch vụn và vôi vữa của các bức tường rơi xuống 

Tàu hỏa siêu tốc Shinkansen cùng các dịch vụ xe lửa khác trên địa bàn
đều phải tạm dừng hoạt động. 

Động đất gây sụt lún một con đường ở Takatsuki, Osaka, hệ thống ống cấp nước bị vỡ

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản, trong đó có đài NHK, đưa tin hiện đã có 3 người thiệt mạng vì động đất, bao gồm hai người đàn ông khoảng 80 tuổi
và một bé gái 9 tuổi.

Trận động đất khiến một ngôi chùa bị sập


Khoảng 700 người đã phải sơ tán đến các trung tâm cứu trợ khắp Osaka. 100.000 hộ gia đình hiện đang phải sống trong cảnh thiếu gas và nước.



Khoảng 170.000 ngôi nhà đã bị mất điện ở Osaka và quận Hyogo kế bên
Hiện tại, giới chức Nhật Bản vẫn đang đánh giá mức độ tổn thất gây ra từ trận động đất này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, sự an toàn của người dân là ưu tiên cao nhất của Chính phủ trong thời điểm này.

Theo Lao động